Ghen tuông, chồng phóng hỏa đốt nhà

16/02/2011 17:13 GMT+7

(TNO) Ngày 16.2, ông Lee Choong Hian (63 tuổi, quốc tịch Singapore), một trong ba người được cứu thoát trong vụ cháy ngôi nhà 3 tầng tại địa chỉ A2/11A, tỉnh lộ 10, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM) khai nhận chính ông là người phóng hỏa đốt nhà.

Theo lời khai của ông Lee Choong Hian với nhân viên điều tra Công an TP.HCM, ông và bà Juan Fan Chiung (30 tuổi, quốc tịch Đài Loan) sống với nhau đã 4 năm nay như vợ chồng.

Thời gian gần đây, do nghi ngờ bà Juan Fan Chiung có nhân tình, ông Lee Choong Hian đã mua xăng và đốt nhà vào rạng sáng 15.2 gây nên vụ cháy dữ dội.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, bà Juan Fan Chiung không thể thoát ra cửa chính do lửa bao trùm toàn bộ căn nhà nên nhảy xuống đất từ ban công tầng 2 và bị thương ở chân.

Chị Lý Vân Thảo (17 tuổi), người giúp việc nhà và ông Lee Choong Hian cũng đã được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cứu thoát.

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.