8 loài côn trùng “tấn công” di tích ở Hội An

16/02/2011 23:48 GMT+7

UBND TP Hội An (Quảng Nam) hôm qua cho biết, di tích kiến trúc tại khu phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới đang bị tấn công bởi côn trùng với mật độ dày đặc.

Kết quả khảo sát ngẫu nhiên của Công ty TNHH thương mại Trường Giang (Hà Nội) vừa phát hiện 18 điểm di tích trong tổng số 21 di tích khảo sát bị phá hại bởi 8 loài côn trùng, gồm 4 loài mối, 2 loài mọt và 2 loài xén tóc. Mặc dù chủng loại gỗ ở các di tích kiến trúc Hội An gồm đinh, lim, sến, táu, trắc gụ, kiền kiền... không phải là thức ăn ưa thích của loài mối, nhưng các nghiên cứu mới từ dấu tích mối để lại mới nhất cho thấy kiến trúc bị hư hại đã diễn ra nhiều lần từ rất sớm và hao mòn dần cho đến ngày nay. Chất liệu gỗ trùng tu và vật liệu tu bổ hiện nay cũng gây lo ngại về độ bền vững do không được ngâm tẩm, hoặc chưa được xử lý kỹ…

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.