Campuchia từ chối đối thoại song phương

14/02/2011 11:16 GMT+7

Bộ Ngoại giao Campuchia vừa từ chối đối thoại với Thái Lan trong cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp, đáng lẽ diễn ra vào cuối tháng này. Tờ The Nation dẫn lời đại diện bộ trên nói ủy ban này sẽ chẳng giải quyết được gì vì vậy Phnom Penh quyết định hủy cuộc họp.

Campuchia chỉ đồng ý đối thoại khi có đại diện của ASEAN hoặc HĐBA LHQ. Hôm 14.2 (giờ địa phương), ngoại trưởng 2 nước sẽ có cuộc họp với HĐBA và Chủ tịch ASEAN 2011 Indonesia tại New York, Mỹ về tranh chấp biên giới, dẫn đến xung đột hồi đầu tháng. Tuần tới, Indonesia sẽ tổ chức họp khẩn cấp giữa các thành viên ASEAN về vấn đề này. Campuchia cũng tuyên bố muốn LHQ làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn và chấm dứt tranh chấp biên giới với Thái. Tuy nhiên, Bangkok khẳng định chỉ muốn giải quyết trong khuôn khổ song phương.

Minh Quang (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.