Ba vụ tai nạn giao thông trên đèo

13/02/2011 12:33 GMT+7

* Xe tải tông xe khách, 1 người chết (TNO) Lúc 6 giờ 30 phút sáng 13.2, tại km 1363+875 trên đèo Cả, Quốc lộ 1A thuộc thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa (Phú Yên), xe tải 77H-1904 do tài xế Nguyễn Phi Hùng (quê ở Bình Định) điều khiển lưu hành hướng Bắc - Nam đã tự lao vào vách núi. >> Lật xe khách trên đèo, 21 người bị thương

Vụ tai nạn đã làm đầu xe tải bẹp dúm, thùng xe bị gãy, còn tài xế Hùng chết tại chỗ. Lúc xảy ra tai nạn, trên xe tải có 3 người, nhưng 2 người đi cùng trên xe đã may mắn thoát nạn.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Đông Hòa đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều xe cẩu đến giải phóng xe gặp nạn. Do chiếc xe tải chở đầy bí đỏ nên lực lượng chức năng đã thuê nhân công bốc dỡ toàn bộ số lượng hàng hóa sang xe khác, rồi mới tiến hành giải phóng xe bị nạn.


Xe cẩu đang giải phóng xe tải bị nạn - Ảnh: Đức Huy

* Trước đó, rạng sáng cùng ngày, một chiếc xe tải khác chở gạch ốp nền cũng đã tự lật tại khúc cua tử thần trên đèo Cả (thuộc thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam).

 

Lật xe khách trên đèo, 21 người bị thương 

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 13.2, trên đèo Lò Xo đoạn km 1427+600 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Xe ô tô khách 98K-3517, trên xe có 54 người, do Phạm Văn Minh (sinh năm 1982, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển chạy hướng Bắc Giang - TP.HCM, đến đoạn đường trên do mất phanh đã lật nghiêng vào taluy dương.

Hậu quả, làm 21 người trên xe bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum và huyện Đăk Glei đã huy động mọi lực lượng đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei và Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hoàng Ngọc

* Đồng Nai: Khoảng 10 giờ 35 phút sáng nay, tại ngã tư Vũng Tàu, thuộc phường An Bình, TP Biên Hòa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 ô tô và 2 xe gắn máy, khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Theo Công an TP Biên Hòa, vào thời điểm trên, xe ô tô khách loại 16 chỗ ngồi, biển số 63K-3101 do tài xế Trần Minh Luân (SN 1977), chở 8 người khách đi từ Bà Rịa - Vũng Tàu về phía TP HCM. Khi vừa vào vòng xoay ngã tư Vũng Tàu thì bất ngờ bị xe tải đông lạnh, biển số 63L-7043, do Trần Thanh Hải (SN 1980) điều khiển chạy từ phía TP Biên Hòa về TP HCM tông vào phía sau.


Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Kim Cương


Xe khách 63K-3101 bị quay ngược đầu - Ảnh: Kim Cương

Do bị tông quá mạnh, xe khách 63K-3101 bị quay ngược 180 độ, cán tiếp lên 2 xe gắn máy biển số 51Y-7654 và 37Z-4905 đang chạy cùng chiều, cuốn 2 xe này vào gầm và kéo đi 1 đoạn khoảng 15 mét. Riêng xe tải 63L-7043 leo lên vòng xoay mới dừng lại.

Tai nạn làm bà Đỗ Thị Kim Thu (SN 1957) chết tại chỗ, chồng là Nguyễn Văn Danh (SN 1965, cùng đi trên xe máy 51Y-7654) đang trong tình trạng nguy kịch. Một phụ nữ khác đi trên xe máy 37Z-4905 cũng bị thương nặng.

Vụ tai nạn làm ùn tắc giao thông tại khu vực ngã tư Vũng Tàu gần 2 giờ đồng hồ. Hiện công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đức Huy - Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.