Tưng bừng khai hội vật làng Sình

12/02/2011 12:29 GMT+7

(TNO) Sáng 12.2, hội vật làng Sình (thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đã tưng bừng khai hội.

Hội vật làng Sình thu hút hàng trăm đô vật từ khắp nơi trong tỉnh Thừa Thiên-Huế và du khách tham gia.

Sau tiếng trống khai hội, các đô vật biểu diễn những thế vật đẹp để mở đầu cho ngày hội truyền thống của làng, rồi đến phần tranh tài của các đô vật thiếu niên, thanh niên.

Người nào thắng liên tiếp ba đối thủ thì được dự vòng bán kết (diễn ra vào buổi chiều). Buổi chiều ai thắng được ba trận thì sẽ được vào vòng chung kết.

Người vật bị đối phương nhấc bổng lên hoặc làm cho lấm lưng trắng bụng thì thua trận và bị loại trực tiếp, không được tham dự trận đấu thứ hai, mà phải đợi đến sang năm mới được so tài trở lại.

Hội vật với tinh thần thượng võ vui xuân nên người tham gia tranh tài trên sới vật không đặt nặng thắng thua, nhờ vậy mà sới vật làng Sình diễn ra hào hứng sôi nổi suốt cả ngày.

Hội vật truyền thống của làng Sình đã có lịch sử hơn 400 năm và phát triển liên tục cho đến nay, với câu ca đã được lưu truyền: Dù ai đi đó đi đây/ Đến ngày hội vật nhớ quay về Sình.

 
Thúc trống khai hội vật làng Sình


Trên sới vật làng Sình

Tin ảnh: Minh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.