Để tăng khả năng sinh sản ở nam giới

12/02/2011 16:41 GMT+7

Những nam giới nào đang nỗ lực có con có thể tăng khả năng sinh sản bằng cách bổ sung các chất chống ô-xy hóa. Nhóm nghiên cứu của chuyên gia Marian Showell thuộc Đại học Auckland (New Zealand) đã đưa ra lời khuyên trên sau khi hồi cứu 34 cuộc thử nghiệm liên quan tới 2.876 cặp vợ chồng đang nhờ tới các phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Theo hãng ANI dẫn nguồn tin từ các nhà khoa học, các hóa chất có tên gọi tắt là ROS có thể gây hại cho tế bào, nhất là tinh bào, từ đó có thể dẫn đến số lượng tinh trùng thấp, đồng thời can thiệp khả năng gặp nàng trứng của các chàng tinh binh. Trong khi đó, các chất chống ô-xy hóa gồm một số vitamin và khoáng chất có tác dụng giảm các tác hại do ROS gây ra. 

M.Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.