"Cháy" Viagra, đồ lót dịp Valentine

12/02/2011 15:08 GMT+7

Trước Ngày Tình yêu (Valentine’s Day) năm nay, Viagra ở Mỹ, đồ lót ở Anh bán chạy ầm ầm. Úc khuyến khích người dân chuẩn bị sẵn bao cao su trong dịp lễ dành cho đôi lứa, trong khi Philippines tranh cãi về việc phát bao cao su miễn phí, Malaysia trấn áp phong trào “không quần lót”…

Ngày Valentine hay ngày Viagra?

Nhiều người thường chỉ biết rằng, dịp Lễ Tình yêu, hoa hồng, sô-cô-la và thiệp bán rất chạy. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, doanh số thuốc trị rối loạn cương dương Viagra trong tuần trước ngày Valentine cao hơn nhiều so với những tuần khác trong năm.

Theo khảo sát của Cty nghiên cứu thị trường dược phẩm Wolters Kluwer Pharma Solutions (Mỹ), có tới hơn 1,3 triệu viên Viagra được bán trong dịp trước Valentine, cao hơn dịp Lễ tạ ơn - thời gian các thành viên trong gia đình đoàn tụ nên doanh số Viagra cũng thấp nhất trong năm.

“Đó không phải là ngày Valentine mà là ngày Viagra. Valentine là ngày để các đôi nhớ lại những khoảnh khắc đam mê và lãng mạn”, TS Irwin Goldstein, chuyên gia tiết niệu và Giám đốc Trung tâm Y học sinh lý San Diego, Bệnh viện Alvarado (Mỹ), nói. Một khảo sát của Viện nghiên cứu Giới tính, Tình dục và Sinh sản Kinsey (Mỹ) cho thấy, Valentine là dịp tỷ lệ các đôi uyên ương ân ái nhiều nhất.

Đồ "chip" thay hoa hồng

Đàn ông ở Anh đang có xu hướng lựa chọn đồ lót gợi cảm thay vì những món quà đắt tiền nhưng không để được lâu như hoa hồng để tặng vợ hoặc bạn gái trong dịp Lễ Tình yêu. Giá một bó hoa hồng đỏ hơn chục bông có thể lên tới 100 bảng (gồm chi phí vận chuyển), trong khi nam giới có thể chọn mua quần con áo cháu với giá rẻ hơn để tiết kiệm chi phí mà không kém phần lãng mạn.


Tranh: Thái An. 

Doanh số bán hàng của những hãng có tiếng ngày càng tăng trong dịp này. Năm nay, nam giới xứ sở sương mù thích chọn đồ nhóc làm từ lụa và ren, Sharon Webb, Giám đốc thiết kế của hãng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng và điện tử Debenhams (Anh), nói.

Phát miễn phí bao cao su

Ngày Valentine không chỉ đáng nhớ mà phải an toàn. Trước thềm Valentine năm nay, người dân Úc được nhắc nhở dùng bao cao su để phòng nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Theo TS Treeny Ooi phụ trách lĩnh vực sức khỏe tình dục của Trung tâm Hunter New England Health ở bang New South Wales (Úc), các cặp đôi nên chuẩn bị trước vì không phải lúc nào bạn tình cũng có sẵn hoặc mua được ngay bao cao su. Chlamydia - bệnh lây qua đường tình dục, không có triệu chứng nhưng có thể gây vô sinh nếu không được chữa trị - là căn bệnh phổ biến ở bang New South Wales.

Trong khi đó, một chức sắc công giáo ở Philippines đang kêu gọi Bộ Y tế nước này không phát bao cao su miễn phí trong dịp Valentine vì cho rằng điều này chỉ càng làm tăng số ca nhiễm HIV/AIDS. Ông Melvin Castro cho rằng, phát miễn phí bao cao su có thể gây tín hiệu sai, rằng giới trẻ có thể quan hệ tình dục trước hôn nhân với điều kiện có biện pháp bảo vệ.

Năm ngoái, chính phủ Philippines bị nhà thờ chỉ trích kịch liệt sau khi tiến hành phát bao cao su miễn phí trước Ngày Tình yêu. Tuy nhiên, chính phủ vẫn bảo vệ quan điểm này vì cho rằng đây là biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm HIV/AIDS.

Ngăn chặn yêu tội lỗi

Chính quyền các bang Kedah, Penang, Kelantan và Selangor (Malaysia) sẽ tiến hành chiến dịch “kiểm tra hành vi đồi bại” vào ngày 14-2 năm nay, Nasrudin Hasan Tantawi, người đứng đầu đảng Hồi giáo liên Malaysia (PAS), cho biết. “Chúng tôi đã phát hiện các điểm những cặp đôi thường đến, và chúng tôi đang huy động quan chức tôn giáo địa phương và thành viên của đảng nhằm ngăn chặn những hành động tội lỗi như quan hệ tình dục vi phạm luật của đạo Hồi”, ông Tantawi nói.

Theo ông Tantawi, ở Malaysia đang có phong trào “không quần lót” trong ngày Valentine và cung cấp phòng khách sạn miễn phí cho những cặp đôi chưa kết hôn. Vì vậy, PAS đang nỗ lực ngăn chặn những phong trào này, cho rằng đó là các hoạt động tội lỗi.

PAS là một bộ phận của liên minh đối lập ở Malaysia. Họ nắm quyền kiểm soát bốn bang của nước này trong cuộc bầu cử năm 2008. PAS có đường lối cứng rắn về đạo đức, có chính sách cấm đánh bạc, hạn chế bán rượu, yêu cầu mọi người xếp hàng ở cửa hàng…

Valentine dị bản

Ngày Valentine có nguồn gốc từ thời La Mã cổ đại đang được địa phương hóa với nhiều cách thức tổ chức khác nhau trên thế giới.

* Ở Nhật Bản có hai ngày Valentine. Vào ngày 14-2, phụ nữ tặng quà cho nam giới. Vào ngày 14-3, được gọi là Ngày Trắng, người nam đưa lại món quà mình đã nhận từ bạn gái vào dịp 14-2. Vì thế, nên có thể nói, người nữ đã tự chọn quà cho mình. Sô-cô-la là món quà được nhiều người lựa chọn, nhưng người Nhật thường tự làm vì cho rằng, sô-cô-la bán sẵn không thể hiện tình yêu thực sự.

* Tại Đài Loan (Trung Quốc), lễ Valentine được tổ chức vào ngày 14-2 và 7-7. Đàn ông thường mua một bó hoa hồng và các loại hoa khác. Theo truyền thống nơi đây, màu sắc và số lượng hoa hồng mang thông điệp đặc biệt. Hoa hồng đỏ nghĩa là “tình yêu duy nhất”; số 11 nghĩa là “thích”; 99 nghĩa là “mãi mãi”, và 100 nghĩa là “cưới tôi nhé”.

* Theo truyền thống Đan Mạch, các đôi uyên ương thường tặng nhau thiệp tình yêu trong suốt. Khi soi dưới ánh sáng, thiệp này hiện lên bức tranh một người đang cầm món quà. Người Đan Mạch cũng thích tặng vợ hoặc bạn gái bó hoa trắng được bó cẩn thận hay một bức thư đùa.

Người gửi thư đùa viết những điều lãng mạn nhưng ký tên bằng các dấu chấm bằng với số ký tự trong tên của mình. Nếu đoán ra người gửi thì người phụ nữ sẽ nhận được một quả trứng Phục sinh trong lễ Phục sinh năm đó.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.