Chen nhau làm chứng minh nhân dân

11/02/2011 14:40 GMT+7

(TNO) Ngày 11.2, đại tá Nguyễn Thị Giữ, Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, từ mồng 4 Tết (ngày 6.2) đến nay, mỗi ngày có trên 1.000 người dân đến làm giấy chứng minh nhân dân (CMND).

Việc người dân đến làm CMND đông đảo như vậy là do sau tết có rất nhiều thanh niên thiếu giấy tờ tùy thân để đi làm ăn xa, kể cả học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, thi đại học...

Để giải quyết cảnh chen lấn, đại tá Nguyễn Thị Giữ cho biết, đơn vị đã nhanh chóng xây dựng một gian nhà tiền chế có lắp đặt ghế ngồi chờ tại địa điểm mới trên đường Lê Hồng Phong (TP Sóc Trăng) nhằm phục vụ người dân từ sáng sớm cho đến gần 22 giờ mỗi ngày.

Theo đại tá Giữ, 5 ngày qua, khoảng 6.000 CMND đã được cấp cho công dân trong toàn tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay ngoài 10.000 đồng chụp hình, người làm CMND ở Sóc Trăng không phải đóng thêm khoản phí nào khác.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.