Gia hạn tạm giữ hình sự 7 nhân viên đường sắt

10/02/2011 23:23 GMT+7

Hôm 10.2, ông Hoàng Hữu Long, Viện trưởng Viện KSND TP Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết cơ quan này đã phê chuẩn lệnh gia hạn tạm giữ hình sự (lần 2) đối với 7 nhân viên đường sắt để làm rõ hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ tàu SE2 đâm 6 ô tô trên cầu Ghềnh vào ngày 6.2, làm chết 2 người và 24 người bị thương. Ông Long cũng cho biết thêm, việc khởi tố bị can đối với các nhân viên đường sắt đang được cơ quan điều tra và Viện kiểm sát xem xét.

Trước đó (7.2), Công  an TP Biên Hòa đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với 7 nhân viên gồm Nguyễn Văn Túy (lái tàu chính), Nguyễn Xuân Phú (lái tàu phụ), Tô Quang Toán (nhân viên bảo trì đèn tín hiệu), Trần Văn Thời, Trần Viết Hải, Bùi Văn Thuần, Nguyễn Văn Lương (đều là nhân viên gác chắn) để phục vụ công tác điều tra.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.