Ấn Độ và Pakistan nối lại hòa đàm

10/02/2011 18:04 GMT+7

(TNO) Ấn Độ và Pakistan sẽ nối lại cuộc đàm phán hòa bình vốn bị cắt đứt sau vụ tấn công khủng bố nhắm vào thành phố Mumbai của Ấn Độ vào năm 2008, theo thông báo chính thức của bộ Ngoại giao hai nước ngày 10.2.

Theo Reuters, các quan chức cấp cao của hai đất nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân vùng Nam Á sẽ tổ chức một loạt các cuộc đàm phán về những vấn đề nổi cộm trước chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 7 tới của Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan.

Thông báo cho hay cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các vấn đề chống khủng bố, nhân đạo, hòa bình, an ninh và số phận của Kashmir - khu vực mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền - cùng các vấn đề biên giới khác.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan, sau ba cuộc chiến tranh kể từ khi chia tách vào năm 1947, vốn luôn phức tạp do các tranh chấp tài nguyên và biên giới cùng những tố cáo về hoạt động quân sự chống Ấn Độ của Pakistan.

Hai nước bắt đầu các cuộc hòa đàm vào năm 2004 song Ấn Độ cắt đứt tiến trình này sau cuộc tấn công khủng bố Mumbai năm 2008.

Ấn Độ tố cáo Pakistan không hành động đủ để trấn áp các nhóm quân sự hoạt động trên lãnh thổ nước này. Một trong số đó vốn bị Ấn Độ quy kết đã tấn công Mumbai.

Cả hai bị Mỹ gây sức ép phải giải quyết bất đồng do cẳng thẳng giữa họ đã lan tới Afghanistan, làm phức tạp thêm những nỗ lực hòa bình tại đây.

Hai nước bắt đầu thăm dò khả năng nối lại hòa đàm vào tháng tư năm ngoái, khi Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh gặp người đồng cấp láng giềng Yousuf Raza Gilani ở Thimphu.

Phát biểu về việc này, ông Gilani ca ngợi ông Singh là đã “mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai đất nước”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.