Sự kiện

07/02/2011 16:17 GMT+7

Thành lập Viện Đào tạo quốc tế (ISB). Viện trực thuộc trường ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ là nơi quản lý và giảng dạy bằng tiếng Anh các ngành đào tạo từ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ. Sinh viên học tại ISB được chấp nhận chuyển tiếp sang học tại các trường đối tác của trường ĐH Kinh tế TP.HCM như ĐH Tây Sydney (Úc), ĐH Houston Clear Lake (Mỹ)... (Đăng Nguyên)

Học từ thực tế. Từ ngày 1- 4.3, mỗi quận, huyện của TP.HCM sẽ có 3 giáo viên môn Kỹ thuật công nghiệp bậc THCS tham gia học tập thực tế, nâng cao kiến thức chuyên môn tại Đồng Nai và TP Đà Lạt. Chương trình giúp giáo viên tìm hiểu trực tiếp về cơ cấu, hoạt động vận hành nhà máy thủy điện, công nghệ lò phản ứng nhiên liệu, vật liệu hạt nhân, an toàn bức xạ, quản lý chất thải phóng xạ... tại các nhà máy thủy điện, viện năng lượng nguyên tử. (B.Thanh)

Học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban MTTQ TP.HCM đã trao tặng 285 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ (1 triệu đồng/suất) cho 285 học sinh tiểu học tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. Đây là những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có thành tích học tập xuất sắc trong học kỳ 1, năm 2011. (Lê Thanh)

150 suất học bổng trị giá 160.000 USD. Đó là chương trình học bổng của trường SaigonTech trong năm 2011. Trong đó, 50 suất học bổng toàn phần mỗi suất trị giá 100% học phí theo học chương trình ASS của ĐH Cộng đồng Houston (Mỹ) và chương trình tiếng Anh học thuật tương đương 8.000 USD. 100 học bổng bán phần mỗi suất trị giá 50% học phí theo học chương trình trên. Ứng viên là học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT năm 2011, có kết quả học tập tốt và vượt qua kỳ phỏng vấn của trường. Hạn chót nộp hồ sơ vào 24.3.2011. (Hà Ánh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.