Ngư dân Quảng Ngãi ra quân bám biển

06/02/2011 10:52 GMT+7

(TNO) Sáng 5.2 ( tức mùng 3 Tết), tại cửa biển Sa Huỳnh, ngư dân xã Phổ Thạnh, H. Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã tổ chức lễ hội ra quân nghề cá năm 2011 với sự tham gia của hàng ngàn ngư dân.

Cụ Nguyễn By (70 tuổi) - một lão ngư dạn dày sóng gió cho biết, lễ hội này đã được ngư dân Sa Huỳnh gìn giữ từ hàng trăm năm nay. Nó mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, là dịp để ngư dân thể hiện lòng biết ơn vị thần Nam Hải đã che chở cho những con tàu đánh cá mỏng manh trước giông bão giữa biển khơi, đánh bắt được nhiều hải sản.  

Ông Nguyễn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh cho biết, toàn xã có trên 800 tàu thuyền với tổng công suất hơn 102.000CV, trong đó tàu có hơn 500  tàu công suất từ 150CV trở lên . Đây là đội tàu thuyền hùng hậu nhất tỉnh Quảng Ngãi. Trong năm 2010, tàu thuyền trong xã  đã đánh bắt được 35.500 tấn hải sản các loại với doanh thu lên đến hơn 200 tỉ đồng. Nhiều ngư dân Sa Huỳnh đã giàu lên từ biển với mỗi năm thu về hàng tỉ đồng. Riêng hàng ngàn lao động trực tiếp đi biển có thu nhập từ 30-40 triệu đồng/năm. Được mùa, ngư dân Sa Huỳnh đón xuân Tân Mão trong niềm vui ngập tràn.


Hàng ngàn ngư dân hò reo khi những tàu cá lần lượt rời cửa biển...


... và rẽ sóng tiến ra khơi xa

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.