Đà Nẵng khai mạc Hội hoa xuân Tân Mão

02/02/2011 09:09 GMT+7

(TNO) Tối 1.2, tại Công viên 29.3 ở TP Đà Nẵng, Hội hoa xuân Tân Mão chính thức khai mạc đón du khách và người dân vui xuân đón Tết.

Hội hoa xuân kéo dài từ ngày 1 đến ngày 8.2 (nhằm ngày 29 tháng chạp  đến hết mùng 6 tháng giêng) quy tụ 1.000 tác phẩm nghệ thuật hoa viên cùng sinh vật cảnh của các nghệ nhân triển lãm.

Không gian Công viên 29.3 rực rỡ sắc hoa với 35.000 đơn vị hoa kiểng trang trí theo nhiều mô hình mới lạ: “Truyền thuyết các loài hoa”, “Bức tranh quê”… Bên cạnh 40 gian hàng vui chơi, 35 trò chơi cảm giác mạnh, Hội hoa xuân còn có không gian dân tộc Cơ Tu, dân tộc Chăm nhằm tái hiện phong tục đón Tết của các dân tộc anh em.

Hội hoa xuân năm nay có các trò chơi mới như Đu tiên, Xe thế năng, Xe trên không… hoặc khu vực vẽ nghệ thuật nhằm phục vụ giới trẻ.

Với tinh thần “Vui xuân không quên người nghèo khó”, sau hai tháng vận động, Ban tổ chức Hội hoa xuân đã nhận được 144.000.000 đồng do 30 cá nhân, đơn vị đóng góp để hỗ trợ quà Tết cho 265 hộ gia đình nghèo trên địa bàn.

Trong đêm khai mạc Hội hoa xuân, Ban tổ chức đã trao tặng 110 suất quà (500.000 đồng/suất) để các hộ gia đình có cái Tết đầy đủ hơn. Trước đó, 155 suất quà cũng đã được trao tận tay hộ nghèo ở Q.Liên Chiểu, Q.Cẩm Lệ TP Đà Nẵng.


Bên cạnh những màn trình diễn long lân quy phụng, võ cổ truyền, cờ người.


Hội hoa xuân còn có các chương trình văn nghệ phục vụ người dân


Tái hiện các lễ hội dân gian truyền thống


Tô điểm các vườn hoa trong không gian Hội hoa xuân


Chương trình Hái lộc đầu năm tại Vườn xuân


Hội hoa xuân là điểm vui chơi của người dân thành phố

 
Không gian Tết của đồng bào dân tộc Cơ Tu


35.000 đơn vị hoa tươi trang trí Hội hoa xuân

Nguyễn Tú
 (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.