Nhộn nhịp chợ cây cảnh đất cảng

31/01/2011 14:30 GMT+7

(TNO) Do năm nay trời rét đậm, các loại đào, quất hiếm và đắt, nên người dân TP Hải Phòng chuyển sang chơi các loại cây có hoa, quả khác như cúc, đỗ quyên, trạng nguyên.

Nơi bán nhiều các loại cây này là khu vực đường Chợ Hàng và lề quốc lộ 5, thuộc hai phường Dư Hàng Kênh và Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân.

Tại các khu vực này, người chen chân để xem cây, mua cây.

Giao thông trong khu vực cũng vì thế mà trở nên khá lộn xộn trong dịp Tết.

Tuy nhiên, cũng vì thế mà nơi này trở thành một trong những khu vực đông vui và có màu sắc văn hóa nhất ở TP Hải Phòng:


Chỉ một đoạn phố ngắn nối từ đường Chợ Hàng ra quốc lộ 5, có hàng nghìn người chen chân đi mua cây, xem cây


Hoa và cây ken cứng cả một bãi đất trống nguyên là mương An Kim Hải vừa bị lấp để mở đường


Có biển đoạn đường kiểu mẫu, nhưng một đoạn hè đường vẫn bị chiếm dụng để bày bán cây cảnh


Xe container chạy sát bên chợ hoa


Chở cây sung đầy quả và chạy xe sát một chiếc xe bồn chứa xăng dầu


Chợ cây họp cả trên cầu vượt


Hoa hiếm nên hoa giấy cũng trở thành loài cây chơi Tết


Trạng nguyên trở nên có giá, khoảng 150.000 đồng một cây


Địa lan rất đắt, tới nửa triệu một chậu


Cúc vàng khá rẻ, chỉ khoảng 100.000 đồng một khóm


Bế cây trạng nguyên trong lòng như bế con


Khệ nệ ôm cúc về nhà

Lưu Quang Phổ
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.