Đà Nẵng: Đường hoa “Ra biển lớn”

31/01/2011 15:55 GMT+7

(TNO) Đường hoa Bạch Đằng Xuân Tân Mão (từ Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP Đà Nẵng đến giao lộ Bạch Đằng - Lê Văn Duyệt) chính thức khoe sắc từ hôm nay 31.1 (tức 28 tháng Chạp), với chủ đề “Ra biển lớn”, tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

Công ty Công viên Đà Nẵng chọn màu vàng làm gam màu chủ đạo để vừa mang lại sự rực rỡ phố xá ban ngày, vừa kết hợp với đèn trang trí ban đêm để tạo hiệu ứng.

6 mô hình hoa mới cùng 3 kiểu tận dụng từ đường hoa năm ngoái đã biến đường Bạch Đằng trở nên đẹp lạ với những cái tên: Thuyền hoa, Lẵng hoa nốt nhạc, Gánh hàng hoa, Mang hoa xuống núi…

Các điểm nhấn chính trên tuyến đường là từ Thành ủy đến UBND TP Đà Nẵng, các nút giao thông cũng được trang trí dày đặc hơn cùng với hàng ngàn chậu hoa vạn thọ, cúc giấy, cúc pha lê, xác pháo trên vỉa hè và các giò địa lan, phong lan treo bên bờ sông.

Nếu ban ngày đường Bạch Đằng rực rỡ sắc hoa thì ban đêm bừng sáng đèn trang trí. Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đầu tư hơn 4 tỉ đồng để trang trí, làm đẹp đường phố Đà Nẵng về đêm.

Nét mới của đèn trang trí đường phố năm nay là tháp đèn Led hoa mai, “Cánh bướm mùa xuân”, hiệu ứng vệt sáng ngưng tụ và rơi chậm từ trên cao xuống thấp của Singapore theo chủ đề “Hạt mưa Xuân”…

TP Đà Nẵng còn chào đón du khách dịp Tết Tân Mão bằng 5 trụ đèn Led trang trí đổi màu tại các cửa ngõ ra vào thành phố.


Hối hả hoàn tất đường hoa Bạch Đằng


Đường hoa Bạch Đằng đoạn trước UBND TP Đà Nẵng


“Lẵng tre hoa” (2x1,8m) hình thuyền hoa tượng trưng cho hình ảnh TP Đà Nẵng ra biển lớn


“Sánh đôi”


Mô hình “Lẵng hoa nốt nhạc” từ tre, nứa, lồ ô tạo dáng khuông nhạc gắn kết hai chậu hoa như cung bậc trầm bổng với các loại cúc pha lê, cúc mâm xôi, cúc giấy đủ màu, dạ yến thảo


Tranh thủ làm duyên bên đường hoa trong giá rét


Những đóa hoa ly hé nở


4 cụm hoa tre theo hình chóp biểu tượng “ngọn tháp” Đà Nẵng vươn lên


Tranh thủ ghi lại những bức ảnh đẹp tại đường hoa


Đường hoa là cơ hội vàng cho các đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới


Mô hình “Mang hoa xuống núi” là hình ảnh các dân tộc anh em cùng xây dựng mùa xuân của đất nước


Mô hình “Gánh hàng hoa” dùng các thân tre sắp đặt thành dáng người sinh động với các thúng hoa trên vai


Thuyền hoa và các giò phong lan khoe sắc bên bờ sông Hàn


Ban đêm, đường hoa Bạch Đằng rợp trời ánh sáng


Rực rỡ đèn trang trí chào năm mới

Nguyễn Tú
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.