Xe tết miền Tây tăng tốc

27/01/2011 16:33 GMT+7

(TNO) Ngày 27.1, Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ cho biết, dự kiến trong khoảng 10 ngày trước và sau Tết, lượng hành khách thông qua Bến xe khách Cần Thơ vào khoảng 365.000 lượt người, bình quân 18.300 lượt người/ngày, tăng 60 - 70% so với ngày thường.

Tại bến xe khách, Sở đã đề nghị các nhà xe, công ty vận tải dự phòng 40 xe/ngày (loại xe từ 16 ghế trở lên) để chạy trước Tết, từ mùng 6 tết dự phòng 130 xe/ngày; còn tại bến tàu khách dự phòng thêm 5 tàu/ngày.

Với lượng xe dự phòng như trên, TP Cần Thơ đảm bảo đủ phương tiện phục vụ hành khách, không để xảy ra tình trạng dồn khách tại các bến trước và sau Tết.

Tại An Giang, Công ty CP Vận tải An Giang cho biết, dịp tết, công ty sẽ tăng cường 10 đầu xe các loại và 10 xe buýt loại 60 ghế nâng tổng số đầu xe khách tuyến đường dài An Giang đi các tỉnh lên 22 xe và 146 xe buýt phục vụ 10 tuyến nội tỉnh. Giá vé được bán đúng giá niêm yết.

Tại TP Vĩnh Long (Vĩnh Long), trạm xe Mai Linh cho biết, sẽ tăng thêm hai chuyến xe, lên thành 12 chuyến loại 15 chỗ.

Xe khách Phương Trang với xe 45 chỗ cũng sẽ tăng thêm 10 - 20 chuyến/ngày. Theo dự đoán, dịp Tết lượng hành khách đi lại tại Vĩnh Long sẽ tăng khoảng 30 - 40% so với ngày thường.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.