Truy quét "xe dù", "bến cóc"

21/01/2011 10:41 GMT+7

(TNO) Tài xế bốc mùi rượu nằng nặc đòi trả giấy phép lái xe. Khu vực trạm xăng chứa “xe dù” được đặt rào chắn bảo vệ, bên trong chứa trên 10 xe khách như một bến xe thu nhỏ.

>> Vì sao "xe dù" vẫn hoạt động rầm rộ?
>> “Hang ổ” xe dù
>> Ra ngõ gặp "xe dù"

“Níu áo” đòi bằng lái

Ngày 20.1, lực lượng liên ngành gồm cảnh sát giao thông (CSGT), Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM phối hợp cùng công an địa phương kiểm tra điểm "nóng" của “xe dù”, “bến cóc” tại Quốc lộ (QL) 13, QL1A…


Rào chắn được đặt sẵn trước trạm xăng Huệ Thiên 3 - Ảnh: Trần Duy

Khi đoàn kiểm tra có mặt tại cây xăng Huệ Thiên (140 QL1A, phường Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM), một dãy rào chắn đã được dựng sẵn chỉ chừa một lối đi vừa cho một xe khách. Lúc 8 giờ 40 phút, đoàn kiểm tra bắt quả tang tài xế xe biển số 76M-2819 chạy tuyến cố định Bến xe miền Đông (BXMĐ) - Quảng Ngãi đang đón khách ngay trong trạm xăng này.

Chủ xe và tài xế điều khiển xe tên Võ Đình Thừa (Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã bị Đội 4, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM lập biên bản vi phạm hành chính và tịch thu giấy phép lái xe (GPLX). Qua kiểm tra, sổ nhật trình chạy xe, thanh tra viên nhận thấy xe 76M-2819 không có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến theo quy định.

Cả chủ xe và tài xế nhiều lần năn nỉ xin bỏ qua. Thế nhưng, gặp phải thái độ cứng rắn của thanh tra viên, tài xế Thừa, miệng đầy hơi men đã không chịu ký vào biên bản vi phạm và cứ lẽo đẽo theo sau thành viên trong đoàn “đòi lại” GPLX. Công an địa phương đã phải can thiệp yêu cầu tài xế Thừa để cho các thành viên thực thi nhiệm vụ.

Một thanh tra viên Đội 5 cho biết, lâu nay, “cò mồi”, tài xế “xe dù” tại khu vực Nông sản (đối diện với chợ Nông sản Thủ Đức, QL1A) nổi tiếng liều lĩnh, ngoan cố. Cùng thời điểm năm ngoái, cảnh sát hình sự đã phải “bố ráp” khu vực này để đảm bảo an toàn cho lực lượng kiểm tra trước hành vi quá khích của những đối tượng “cò mồi”, “ăngten” của xe chạy “dù”.


Xe và hành khách tập trung trong cây xăng nhưng lực lượng Thanh tra, CSGT không thể lập biên bản vì tài xế "án binh bất động" nằm chờ - Ảnh: Trần Duy

Mặc dù có trên 10 xe khách đang lưu đậu tại trạm xăng Huệ Thiên 3 và hàng chục hành khách lỉnh kỉnh hành lý đang ngồi chờ nhưng ông Lê Việt Thanh, Phó đội trưởng Đội 5 cho biết rất khó lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe vì tất cả đều “án binh bất động” không đón, trả hành khách.

Lòng vòng đón thêm khách

Trên tuyến QL1A, đoạn ngang qua phường Linh Xuân, Q.Thủ Đức (TP.HCM), đoàn kiểm tra bắt tại trận xe khách biển số 43H-5046 chạy tuyến cố định BXMĐ - Đà Nẵng dừng đón khách dọc đường.

Tài xế xe khách này giải thích: “Xe em là xe chất lượng cao, không phải “xe dù”. Tết nhất đến nơi không đón thêm khách dọc đường làm sao đủ chi phí (?!)”. Trong sổ nhật trình, BXMĐ xác nhận xe 43H-5046 xuất bến lúc 8 giờ nhưng mãi đến hơn 10 giờ, xe vẫn lòng vòng quanh khu vực cầu vượt Linh Xuân.

Mặc dù CSGT, Thanh tra Sở GTVT thường xuyên kiểm tra tại các điểm “nóng” BXMĐ (292 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh), Bến xe Miền Tây (395 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân), Bến xe An Sương -Ngã tư Ga (QL1A, P.Thạnh Lộc, Q.12) và các tuyến đường xung quanh bến xe nhưng “xe dù”, “bến cóc” vẫn không ngừng “nở rộ”.

Trước tình hình này, Công an TP.HCM, Sở GTVT đã lên phương án phối hợp kiểm tra, xử lý “xe dù”, “bến cóc” trong thời gian cao điểm Tết Tân Mão 2011 từ ngày 24.1 (21.12 năm Canh Dần) đến 4.3.2011 (30.1 năm Tân Mão).

Thượng tá Ngô Minh Châu, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, đoàn công tác liên ngành đã xây dựng phương án phối hợp chống ùn tắc phương tiện giao thông, đặc biệt xây dựng các phương án phối hợp chuyển tải đối với xe khách chở quá người vi phạm; thông báo số lượng đầu xe, lượng xe phục vụ vận chuyển tại các bến xe trên địa bàn thành phố; xe dự phòng…, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, lỡ chuyến của hành khách.


Tài xế và chủ phương tiện xe 76H-2819 (BXMĐ - Quảng Ngãi) bị lập biên bản vì không có dấu xác nhận của cơ quan quản lý trong sổ nhật trình - Ảnh: Trần Duy

Thượng tá Châu cũng cho biết, đã chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm túc quy trình, kiểm tra, phát hiện, kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo an toàn…

CSGT, cảnh sát trật tự, lực lượng phản ứng nhanh được lệnh kiểm tra các khu vực trong bến xe và xung quanh bến xe nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh vận tải, chở quá số người quy định, vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ trái phép, lái xe sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm; giải quyết tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, chèn ép, bán khách, cưỡng đoạt tài sản của khách, trộm cắp, móc túi…

Các đơn vị CSGT cũng được yêu cầu phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở GTVT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi lập “bến cóc”, “xe dù”” trên các tuyến đường giao thông trọng điểm trước các khu chế xuất, khu công nghiệp trên tuyến quốc lộ 1A, 22, 52, 13.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.