Trung Quốc đầu tư 303 tỉ USD cho nước sạch

21/01/2011 23:32 GMT+7

Chính quyền Trung Quốc vừa lên kế hoạch đầu tư 303 tỉ USD vào dự án nâng cấp và xây mới các công trình nước sạch trong 5 năm tới, nhằm cung cấp cho hàng chục triệu người dân ở nông thôn.

Tân Hoa xã hôm qua dẫn lời một quan chức Bộ Tài nguyên nước cho hay: “Năm 2011, Bắc Kinh sẽ chi hơn 20 tỉ nhân dân tệ (3 tỉ USD) để thúc đẩy xây dựng các dự án trọng điểm”. Các dự án bao gồm sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước xây dựng lâu năm đã xuống cấp và xây mới những công trình nước sạch khác để cung cấp nước uống an toàn cho 60 triệu người.

Trước đó, Trung Quốc cũng có kế hoạch đầu tư 30 tỉ USD vào các dự án bảo tồn nước tưới tiêu năm 2011 nhằm hạn chế thiệt hại từ thiên tai đối với việc canh tác. Năm ngoái, một chuyên gia nông nghiệp hàng đầu đã cảnh báo biến đổi khí hậu có thể làm giảm 10% sản lượng lương thực của nước này trong vòng 20 năm tới.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.