Trên 2.000 ha lúa mới gieo sạ hư hại vì rét

19/01/2011 23:58 GMT+7

Ngày 19.1, tin từ Sở NN-PTNN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đợt mưa rét kéo dài trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua đã làm trên 2.000 ha lúa mới sạ bị ngập úng và hư hại, trong đó có khoảng 200 ha bị hư hại nặng phải gieo sạ lại.

Sở đã chỉ đạo các phòng nông nghiệp, các hợp tác xã kịp thời tháo úng để cứu những vựa lúa còn sống sót, số còn lại sẽ chuẩn bị cho gieo sạ giống lúa ngắn ngày. Ngoài ra, những diện tích chưa gieo sạ đang bị ngập úng, các địa phương phải tiếp tục tháo úng, căn cứ vào thời tiết để ủ giống, tránh tình trạng ủ nhưng không thể gieo sạ được. Sở cũng đã dự phòng trên 50 tấn lúa giống để hỗ trợ kịp thời khi người dân thiếu giống.

Ngoài ra, đợt mưa rét kéo dài này làm hơn 150 con gia súc bị chết rét. Nguyên nhân khiến số gia súc này bị chết rét là do tập quán thả rông, không xây dựng chuồng trại của người dân.

Minh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.