Thưởng tết cao nhất Thừa Thiên-Huế: trên 57 triệu đồng

14/01/2011 09:44 GMT+7

* Phần lớn doanh nghiệp Đắk Lắk không báo cáo thưởng Tết (TNO) Theo thống kê của Phòng Chính sách Lao động (Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thừa Thiên-Huế), đã có 500 doanh nghiệp (DN) trên tổng số gần 4.000 DN hoạt động trên trên địa bàn tỉnh công bố mức thưởng Tết âm lịch.

Dẫn đầu là Công ty TNHH bia Huế, với mức thưởng cao nhất 57,6 triệu đồng. Mức thưởng thấp nhất tại các DN là 100.000 đồng. Khối DN 100% vốn nhà nước có mức thưởng cao nhất 12 triệu đồng, đứng đầu là Công ty TNHH MTV xây dựng và cấp  nước Thừa Thiên-Huế. Ở khối DN dân doanh, Công ty TNHH thiết kế quản lý xây dựng công trình mới có mức thưởng tết dẫn đầu: 31,4 triệu đồng. Mức thưởng tết cao nhất ở khối DN có cổ phần vốn góp của nhà nước thuộc về Công ty TNHH du lịch Đống Đa, với mức thưởng cao nhất 25 triệu đồng.

* Ngày 13.1, ông Phan Trọng Tùng - Trưởng phòng Lao động - tiền lương - dạy nghề Sở LĐ-TB-XH Đắk Lắk cho biết hiện mới chỉ có 10 trong tổng số hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình thưởng cho người lao động dịp Tết Tân Mão, Trong đó, lao động ở DN nhà nước có mức thưởng cao nhất là 50 triệu đồng (thuộc một DN cao su), thấp nhất là 200.000 đồng. DN dân doanh có mức thưởng cao nhất 15 triệu đồng (thuộc DN chế biến cà phê), thấp nhất 1,6 triệu đồng.

Minh Phương - T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.