Làng có hơn 50 HS đỗ ĐH, CĐ mỗi năm

14/01/2011 23:07 GMT+7

Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường (Nam Định) là một ngôi làng cổ và có truyền thống khoa bảng nổi tiếng cả nước.

Trong các kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ, mỗi năm làng có từ 50 đến trên 70 em HS đỗ vào các trường. Năm 2009, có tới 92% số HS dự thi đỗ vào các trường ĐH-CĐ. Hội Khuyến học làng đang lên kế hoạch khắc tên 7 vị đỗ đại khoa, 90 vị đỗ cử nhân thời Nho học với hàng trăm giáo sư, tiến sĩ kể từ thời kỳ Pháp thuộc cho đến nay vào bảng vàng, bia đá đặt tại đình làng nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của quê hương.

Nguyễn Thu Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.