Chìm tàu, cứu được 30 người, chết 2 người

14/01/2011 15:36 GMT+7

(TNO) Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 14.1, tàu do ông Bùi Cao, ở xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng chở 32 hành khách trên đường chạy từ xã An Bình (còn gọi là đảo Bé) sang đảo Lớn (đảo Lý Sơn), khi cách đảo Lý Sơn khoảng 2 hải lý thì bị sóng to, gió lớn đánh gãy chân quạt, lật chìm xuống biển.

Sau khi nhận tín hiệu cứu nạn, UBND H.Lý Sơn lập tức điều động 5 tàu cá chạy ra nơi tàu gặp nạn và sau hơn 1 giờ đồng hồ đã cứu được 30 người đưa vào đảo Lý Sơn cấp cứu.

Tuy vậy vụ chìm tàu đã làm 2 người chết. Đó là bà Trần Thị Trọng (42 tuổi, ở xã An Bình) và Phạm Thị Thiện (45 tuổi, giáo viên trường tiểu học số 2 An Vĩnh).

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.