Thành phố trắng

13/01/2011 14:53 GMT+7

(TNTS) Belgrade là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Cộng hòa Serbia, quốc gia không giáp biển nằm ở vùng Đông Nam u. Cái tên Belgrade trong tiếng Serbia có nghĩa là “Thành phố trắng” (The White City), do nhiều công trình của Belgrade được xây từ một loại đá trắng rất đẹp.

Đến Belgrade, bạn sẽ ngỡ ngàng vì linh hồn và lịch sử của thành phố này, điều mà người Serbia luôn tự hào. Thành phố là một bản giao hưởng tuyệt vời về kiến trúc với những công trình thuộc nhiều phong cách khác nhau. Với vai trò là trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa của Serbia, Belgrade - nằm ngay ngã ba sông Sava và Danube - có vẻ đẹp hài hòa giữa sự duyên dáng của một thành phố cổ xưa và sự quyến rũ của một đô thị đang trỗi mình.

Phương An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.