Khách hàng "ruột" mới được đổi tiền mới

13/01/2011 10:51 GMT+7

Những ngày cận Tết, người dân bắt đầu săn mối đổi tiền lẻ mới, để đi lễ chùa và lì xì năm mới: Giới trẻ săn tiền độc mệnh giá tỷ đô, còn người dân nếu không có mối quan hệ đổi tiền lẻ không dễ...

Chợ đen: Giá trên trời

Dừng xe tại ngã ba Đinh Tiên Hoàng, Đinh Lễ (Hà Nội) chưa kịp hỏi thì dân buôn tiền đã chạy xô đến chào mời. Hàng chục chị đeo túi tiền trước ngực, cầm tệp tiền lẻ đủ các loại mệnh giá trên tay chìa trước mặt khách.

Giá chào phổ biến: tiền lẻ dưới 10.000đ tỷ lệ 30% (10 ăn 7), tiền trên 20.000đ phí 20% (10 ăn 8). Các tiền hiếm mệnh giá 200đ, 10.000đ cotton giá 2 ăn 1; Đô la Mỹ thì tờ 1 đô giá 25.000 đồng; 2 đô 50.000 đồng.

Khi không đủ tiền một loại mệnh giá đổi cho khách, những người chuyên đổi tiền nhanh chóng quay vòng ăn chia phần trăm theo từng mệnh giá. Mỗi cuộc giao dịch chỉ vài ba phút, kết thúc nhanh để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Vòng qua Phủ Tây Hồ, phí đổi tiền được đẩy trên trời. Một quầy cho biết, tiền 100đ, 200đ, thì đổi 3 ăn 1, tiền 500đ thì đổi 2 ăn 1, tiền 1.000đ, 2.000đ thì 3 ăn 2. Tôi móc ví đưa 100.000đ đổi tờ 500đ thì nhận lại được 100 tờ (tương đương với 50.000đ). Rút tờ 60.000đ đổi tờ 200đ thì được 100 tờ (tương đương với 20.000 đồng).

Không dừng lại ở tiền mới, gần đây giới trẻ còn săn tiền độc lì xì. Trên các diễn đàn xuất hiện thường xuyên những mẩu tin rao bán tiền độc, như: 2 USD mạ vàng, 2 USD bảy màu, 100 tỷ đô la Zimbabwe, 100 nghìn tỷ đô la Zimbabwe... với giá quy đổi được niêm yết: 100.000 tỷ đô Zimbabwe có giá 450.000 đ/tờ; 100 tỷ đô Zimbabwe giá 250.000 đ/tờ….


Tờ 100.000 tỷ đô tiền Zimbabwe được giới trẻ săn lùng

Tờ 2 USD sản xuất năm 1976, giá từ 350.000đ đến 400.000 đ/tờ. Còn với 2 USD năm 2003, giá “mềm” hơn hẳn, khoảng 70.000 đ/tờ. Tuy nhiên, theo một bạn có nick nhochaycuoi trên diễn đàn nói: “Lần theo địa chỉ ghi trên mạng, tôi đến một ngõ nhỏ trên đường Khuất Duy Tiến mua tờ 2USD sản xuất năm 1976, tờ tiền Zimbabwe mệnh giá lớn nhưng chỉ còn tờ 2 USD năm 2003 bán với giá 49.000đ/tờ”.

Ngân hàng: Ưu tiên khách hàng ruột

Trả lời Tiền Phong về việc Ngân hàng Nhà nước có phát hành thêm tiền mới mệnh giá thấp trong dịp Tết, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết: “Tiền lẻ lưu hành vẫn bình thường”.

Tuy nhiên, lãnh đạo một ngân hàng thương mại lớn cho biết, kiểu gì ít nhiều trong dịp Tết, ngân hàng Trung ương cũng tính toán phát hành thêm một lượng tiền lẻ.

“Với vài tỷ tiền lẻ là nhiều lắm rồi. Số tiền này, đa phần được phân về các ngân hàng thương mại nhưng không phải theo kiểu chia đều mà sẽ phụ thuộc vào quy mô ngân hàng cộng thêm ít nhiều từ quan hệ”. Cũng theo vị lãnh đạo ngân hàng này, sau khi tiền lẻ đã về ngân hàng, sẽ được phân tiếp cho các sở giao dịch, chi nhánh”.

Hiện tại một số ngân hàng thương mại đã bắt đầu cho đổi tiền lẻ mới. Tuy nhiên, phần lớn các ngân hàng chỉ ưu tiên đổi cho các khách hàng ruột, như một hình thức đối ngoại. “Nhân viên ngân hàng thì dù ít nhiều cũng sẽ được đổi tiền lẻ. Nhưng một phần không nhỏ, là để dành cho quan hệ. Khách hàng doanh nghiệp càng VIP thì càng được ưu tiên”- lãnh đạo một ngân hàng nói.

Theo Tổng giám đốc Techcombank Nguyễn Đức Vinh, những ngày giáp Tết này, nhu cầu đổi tiền lẻ của cả khách hàng doanh nghiệp và người dân rất lớn, nên dễ xảy ra chuyện khan hiếm tiền lẻ. “Rất khó khăn nhưng chúng tôi cũng cố gắng thu xếp ít nhiều cho khách hàng”- ông Vinh nói.

Liên lạc với lãnh đạo một ngân hàng khác, hỏi về tiền lẻ, ông này nói: “Đợt một phân bổ cho khách hàng doanh nghiệp thân thiết đã xong rồi. Hiện đang đợi tiền đợt hai về, chủ yếu dành cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm và nhân viên của ngân hàng. Năm nay chắc chắn những tiền lẻ mệnh giá nhỏ sẽ khan hiếm, nhất là tiền 200 đồng, 500 đồng. Khả năng chỉ có tiền 50 ngàn, 20 ngàn là dồi dào”.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.