Nguy cơ khi chia nhỏ thuốc

11/01/2011 07:28 GMT+7

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường ĐH Ghent (Bỉ) đã tiến hành thực nghiệm trên năm tình nguyện viên được cho chia tám loại thuốc khác nhau, thuộc nhóm điều trị bệnh tim, bệnh viêm khớp, bệnh Parkinson... và phần lớn đều có các vạch chia khắc sẵn trên viên thuốc.

Họ bẻ thuốc bằng tay hoặc bằng các dụng cụ thường dùng như dao, kéo. Các nhà nghiên cứu sẽ cân những viên thuốc trước và sau khi chia để so sánh. Kết quả cho thấy khoảng 1/3 các loại thuốc bị chia sai liều với liều lượng tăng lên khoảng 15% so với liều khuyến cáo của bác sĩ.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.