Ích lợi của cây sả

11/01/2011 20:13 GMT+7

Theo báo The Time of India, các chuyên gia Ấn Độ đã tiết lộ một số công dụng sau đây của cây sả:

1. Chứa nhiều đặc tính kháng khuẩn nên có thể dùng để trị chứng viêm nhiễm ở dạ dày, đường ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu và các vết thương; 2. Có công dụng trị một số bệnh khác như thương hàn, nhiễm trùng da, ngộ độc thực phẩm và cải thiện mùi hương của cơ thể; 3. Do chứa nhiều chất có tác dụng giảm đau, dầu sả giúp giảm đau đầu, đau khớp và đau cơ bắp; 4. Có thể giúp hạ sốt nhờ đặc tính chống sốt.

M.Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.