Chen lấn, xô đẩy mua vé xe Tết

11/01/2011 11:25 GMT+7

(TNO) Cả ngàn người chen lấn, xô đẩy nhau tại quầy bán vé Tết của hãng xe Mai Linh ở bến xe miền Đông (BXMĐ) để mua vé xe, đã tạo nên cảnh hỗn loạn tại đây. Trong khi đó, các quầy bán vé Tết của xe tăng cường lại thưa thớt khách.

>> Ngày mai 11.1, Bến xe Miền Đông bán trước vé tết
>> Tạm hoãn bán trước vé, nguy cơ ùn ứ khách dịp Tết
>> Kiến nghị “cứu nguy” kế hoạch bán trước vé Tết

Hỗn loạn

Bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 11.1, lượng khách tập trung tại BXMĐ để mua vé dịp Tết Tân Mão 2011 tăng đột biến.

Bãi giữ xe quy mô 1 trệt, 2 tầng đối diện với cổng số 2 BXMĐ đông nghẹt xe gắn máy. Tuy vậy, dòng người vẫn không ngớt đổ về bãi giữ xe.

Ban giám đốc BXMĐ đã phải mở thêm một bãi giữ xe nằm cạnh khu vực văn phòng phục vụ cho hành khách đến bến mua vé. 


Các quầy bán vé trước của các xe thương hiệu "cháy vé"...


Trong khi quầy bán vé cho xe tăng cường đìu hiu khách - Ảnh: Trần Duy

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, trong khu vực nhà ga bán vé Tết, khách tập trung đông ở quầy vé của các hãng xe thương hiệu Thuận Thảo, Phương Trang, Cúc Tùng, Chín Nghĩa..., dù các hãng đã công bố mức phụ thu vào những ngày cao điểm ở mức phổ biến từ 40 - 60% so với giá vé ngày thường. 

Tại 3 quầy vé của Công ty Cổ phần Vận tải Mai Linh, hãng thông báo bán vé Tết tuyến TP.HCM - Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Gia Lai, Buôn Mê Thuột từ ngày 22.1.2011 đến 5.2.2011 (nhằm ngày 19 tháng Chạp đến mồng 3 Tết). Ở đây, cả ngàn hành khách xô đẩy, chen lấn nhau để mua vé tạo nên cảnh hỗn loạn.


Khách chen lấn tại quầy bán vé của hãng xe Mai Linh (ảnh chụp lúc 9 giờ sáng ngày 11.1) - Ảnh: Trần Duy

Chị Nguyễn Thị Quý đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Chị Quý đã chờ từ 7 giờ đến 9 giờ để mua vé của hãng xe Mai Linh đi Quy Nhơn vào ngày 22.1.2011. Do không khí trong khu vực nhà ga BXMĐ ngột ngạt, chị đã ngất xỉu mà vẫn không mua được vé.


Mặc dù chen lấn đến ngất xỉu, chị Nguyễn Thị Quý vẫn không mua được vé - Ảnh: Trần Duy

Do số lượng hành khách tập trung quá đông tại khu vực quầy vé hãng xe Mai Linh, Ban giám đốc BXMĐ đã sắp xếp quầy giao nhận hàng chuyển phát nhanh thành quầy đặt vé cho Mai Linh. Hàng trăm hành khách cũng tập trung ở đây.

Hãng xe Mai Linh đã huy động tối đa nhân lực cùng với lực lượng bảo vệ của BXMĐ để vãn hồi trật tự tại khu vực bán vé. Tuy vậy, tính đến 11 giờ cùng ngày, tình trạng lộn xộn vẫn tiếp diễn.

Xe tăng cường “đìu hiu”

Để giải tán bớt lượng hành khách tập trung quá đông gây nên cảnh hỗn loạn, hãng xe Mai Linh liên tục phát ra thông báo sáng ngày 11.1, chỉ bán vé Tết đi ngày 20 m lịch (L), chiều bán vé đi ngày 21 L.

Hãng cũng công bố lịch bán vé cho các ngày tiếp theo. Cụ thể: sáng 12.1, bán vé đi ngày 22 L, chiều bán vé đi ngày 23 L; sáng 13.1, bán vé đi ngày 24 L, chiều bán vé đi ngày 25 L; sáng 14.1 bán vé đi ngày 26 L, chiều bán vé đi ngày 27 L…


Khách xếp hàng dài chờ đặt vé xe thương hiệu tại BXMĐ - Ảnh: Trần Duy

Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên BXMĐ cho biết, ước tính có khoảng 1.000 khách tập trung tại quầy vé xe Mai Linh để mua trước vé Tết trong ngày 11.1 gây nên cảnh hỗn loạn cục bộ.

Theo ông Hải, trước khi Mai Linh triển khai bán trước vé Tết, bến đã khuyến cáo hãng nên tổ chức chia ra từng đợt để bán tránh tình trạng khách tập trung cùng lúc quá đông tại nhà ga.


Lực lượng bảo vệ cố gắng vãn hồi trật tự - Ảnh: Trần Duy

Trong khi đó, ở các quầy 17, 18, 19 bán vé Tết các tuyến từ TP.HCM đi miền Trung, miền Bắc cho các xe tăng cường do các doanh nghiệp ủy thác BXMĐ bán lại rất ít khách. Ông Hải nói, bến sẵn sàng bán trước vé Tết cho hành khách từ TP.HCM đi miền Trung, miền Bắc số lượng không giới hạn… 

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.