Thanh tra xây dựng bị dọa giết

26/12/2010 00:30 GMT+7

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, ngày 7.9, Đội Thanh tra xây dựng số 2 (Sở Xây dựng Bình Định) lập biên bản vi phạm hành chính và buộc dừng thi công đối với công trình nhà kho của DNTN Linh Thơ ở thôn Trà Quang, thị trấn Phù Mỹ (H.Phù Mỹ) do ông Nguyễn Thế Thơ làm chủ đầu tư xây dựng lấn chiếm đất công.

Thế nhưng, sau đó ông Thơ không dừng thi công mà tiếp tục vi phạm. Ngày 9.9, Thanh tra Sở ban hành quyết định 118/QĐ-TTrXD đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm, nhưng ông Thơ vẫn không chấp hành. Ngày 21.10, Thanh tra Sở tiếp tục ban hành quyết định xử phạt hành chính số 143/QĐ-XPHC đối với hành vi vi phạm nêu trên. Một lần nữa, ông Thơ cũng không chấp hành. Đến thời điểm kiểm tra ngày 17.11, công trình vi phạm tiếp tục được xây dựng lấn chiếm hoàn toàn đường đi chung với chiều dài gần 40m, chiều rộng 5m. Đoạn đường đi chung này phía dưới là cống thoát nước của cụm dân cư. Phía trước (đầu đường), ông Thơ lắp đặt cổng sắt, phía sau (cuối đường) xây gạch đá bịt kín làm mất lối đi, gây bất bình trong nhân dân.

Trong thời gian tiến hành giải quyết vụ việc, ông Trần Duy Đức, Chánh thanh tra Sở Xây dựng Bình Định và gia đình bị ông Thơ không chỉ gọi điện thoại mà còn trực tiếp đến nhà hăm họa giết chết. Một cán bộ thanh tra khác thường trực ở địa bàn tham gia xử lý vụ việc cũng liên tục bị hăm dọa. Mới đây Giám đốc Sở Xây dựng Đào Quý Tiêu đã phải phát văn bản đề nghị cơ quan công an có biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng cho cán bộ thực thi công vụ.

Đ.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.