Thủ đô giày của Philippines

21/12/2010 05:30 GMT+7

(TNTS) Thành phố Marikina nằm ở phía đông của vùng đô thị Manila (Philippines), nổi tiếng với nền công nghiệp đóng giày. Những người thợ đóng giày ở Marikina từng ghi tên vào sách kỷ lục Guinness nhờ tạo ra đôi giày lớn nhất thế giới. Một bảo tàng giày cũng tọa lạc tại đây, trở thành nơi lưu giữ một bộ sưu tập giày được coi là lớn nhất thế giới, với giày của các nguyên thủ quốc tế, những người nổi tiếng, các dân tộc trên trái đất…

Công nghiệp đóng giày là niềm tự hào của người Marikina nói riêng và Philippines nói chung, góp phần quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của cả quốc gia. Chính vì những điều này mà Marikina được gọi một cái tên khác là “Thủ đô giày của Philippines” (Shoe Capital of Philippines).

Ngoài sự phát triển và giàu có của mình, Marikina còn là thành phố có rất nhiều danh hiệu được công nhận từ chính phủ và các tổ chức, như “Thành phố xanh và sạch nhất”, “Đô thị cạnh tranh nhất”, “Thành phố dễ sống và lành mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương”…

Phương An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.