Nguyên phó trưởng phòng Agribank lĩnh án chung thân

20/12/2010 20:00 GMT+7

(TNO) Ngày 20.12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Bảo Ngọc (nguyên Phó trưởng phòng Tín dụng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank, chi nhánh Hàng Đào, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, với chiêu bài vay tiền để đáo nợ cho khách hàng của ngân hàng và trả lãi suất cao, từ tháng 12.2006 đến tháng 7.2007, Ngọc đã lợi dụng danh nghĩa là Phó trưởng phòng Tín dụng để vay số tiền 7,560 tỷ đồng của Lê Văn Nam, Lê Xuân Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Thị Hồng Vân.

Trong những lần vay đầu, Ngọc đã lấy lòng tin của nạn nhân bằng cách trả rất đúng hẹn cả gốc lẫn lãi. Sau đó, Ngọc đã vay lên đến gần 8 tỷ đồng và tìm cách tránh mặt những “chủ nợ”. Thấy dấu hiệu lừa đảo, những người bị hại trên đã làm đơn tố giác cơ quan điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền của Ngọc.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Lê Bảo Ngọc.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.