Sập trần bê-tông, 2 người chết, 3 người bị thương

18/12/2010 08:37 GMT+7

(TNO) Sáu lao động phổ thông phá dỡ một căn nhà hai tầng, trong khi đang tiến hành công việc thì đột nhiên mái trần bê-tông phía trước cửa nhà bị sập khiến hai người tử vong tại chỗ, ba người khác bị thương nặng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 phút hôm 17.12, tại nhà anh Đoàn Ngọc Hiếu (SN 1979, ngụ tại ngõ 91 phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, anh Hiếu có tới khu vực “chợ” lao động gần nhà để thuê sáu lao động, đều quê ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, về phá dỡ căn nhà hai tầng.

Trong quá trình sáu lao động này tiến hành công việc bằng các dụng cụ thô sơ, công tác an toàn lao động không đảm bảo nên đã dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc nói trên.

Hai lao động bị chết tại chỗ là anh Lê Đình Dũng (SN 1973) và Tô Văn Thuận (SN 1977); ba người bị thương nặng, hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang và Bệnh viện Việt Đức, gồm: Tô Văn Cảnh (SN 1977), Lê Đình Quỳnh (SN 1985) và Nguyễn Văn Ba (SN 1977).

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.