Tăng giá vé xe buýt

14/12/2010 18:54 GMT+7

(TNO) Chiều nay (14.12), Sở GTVT TP.HCM vừa có quyết định điều chỉnh giá vé xe buýt trên 111 tuyến có trợ giá. Theo đó, từ ngày 1.1.2011, giá vé xe buýt sẽ tăng thêm 1.000 đồng/lượt, áp dụng cho cả loại vé đang có giá 3.000 đồng và 4.000 đồng.

Với vé tập, loại 69.000 đồng/1 tập 30 vé sẽ được tăng lên thành 90.000 đồng, loại 90.000 đồng tăng thành 112.500 đồng.

Vé tập cho sinh viên cũng sẽ tăng từ mức 63.000 đồng/1 tập 60 vé lên thành 84.000 đồng.

Hiện nay, xe buýt có trợ giá chiếm gần 80% số tuyến xe buýt tại TP.HCM, bao gồm 106 tuyến có cự ly dưới 31km và 5 tuyến có cự ly trên 31km.

Theo thống kê của UBND TP.HCM, trong năm 2010, bình quân xe buýt vận chuyển khoảng 1,32 triệu lượt hành khách/ngày. Ước cả năm 2010, vận tải hành khách công cộng vận chuyển 482 triệu lượt hành khách.

Theo ông Lê Trung Tính, Trưởng phòng Vận tải Công nghiệp, Sở GTVT TP.HCM, đợt điều chỉnh giá xe buýt gần đây nhất đã từ năm 2006. Thế nên, điều chỉnh giá vé xe buýt lần này là để phù hợp với mặt bằng giá cả chung, lương, thu nhập của người dân cũng đã được điều chỉnh tăng.

Bên cạnh đó, ông Tính cho rằng, giá vé xe buýt mới sẽ thu thêm cho ngân sách khoảng 150 tỉ đồng/năm, giảm tiền trợ giá xe buýt từ ngân sách của UBND TP.HCM.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.