Các bà mẹ châu Á mong muốn gì ở con cái?

12/12/2010 09:56 GMT+7

(TNO) Các bà mẹ tại Tokyo (Nhật Bản) có vẻ là ít đặt áp lực lên con cái nhất khi chỉ đơn giản mong muốn con cái trưởng thành bình thường, biết trân trọng bạn bè và tránh làm người khác bận tâm.

Đó là một phần kết quả khảo sát mức độ kỳ vọng của các bà mẹ vào con cái mình do công ty Benesse Holdings - một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - kết hợp với một viện nghiên cứu tại Nhật Bản thực hiện tại một số thành phố lớn của châu Á là Tokyo (Nhật Bản), Bắc Kinh và Thượng Hải (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc)...

Theo hãng tin Reuters, kết quả cuộc khảo sát được công bố hôm 10.12 còn cho thấy, các bà mẹ tại Bắc Kinh lại tỏ ra rất kỳ vọng con cái mình sẽ bộc lộ được tài năng trong công việc.

Cao hơn nữa, những người được chọn làm đại diện cho các bà mẹ xứ sở kim chi lại đặt kỳ vọng vào năng lực lãnh đạo của con cái.

Tuy nhiên, mong muốn hàng đầu của các bà mẹ vẫn là mong con cái “biết yêu thương và trân trọng gia đình”, sau đó mới là những nguyện vọng khác.

Duy Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.