Di chuyển vật thể bằng sóng âm

09/12/2010 09:06 GMT+7

Sonotweezer là một thiết bị độc đáo có thể sử dụng sóng âm để di chuyển vật thể, vừa được các kỹ sư của Trường ĐH Bristol (Anh) sáng chế.

Sonotweezer gần giống như cây nhíp, có thể di chuyển và thao tác các vật thể bằng cách sử dụng lực của sóng siêu âm. Nó hoạt động bằng cách rung động để tạo những sóng xung kích xung quanh vật thể đó. Sóng xung kích này có thể được điều chỉnh để di chuyển, đẩy, tách, sắp xếp các vật thể có kích thước rất nhỏ. Các nhà khoa học có thể sử dụng lực rất bé để không làm tổn hại các vật thể cần thao tác và nếu tăng lực siêu âm đồng thời tạo ra một lực quay tương tự như một cơn lốc xoáy nhỏ, họ có thể xoay những ốc vít mà không cần động vào.

Đây là công nghệ mới, có thể dùng để thao tác trên các tế bào sinh học, tháo lắp ốc vít, các linh kiện điện tử và những bộ phận tinh vi một cách hiệu quả.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.