Một đối tượng bị truy nã quốc tế sa lưới tại quán karaoke

07/12/2010 19:09 GMT+7

(TNO) Ngày 7.12, nguồn tin từ Đội bắt truy nã thuộc Công an Hà Nội cho biết đã bắt được Nguyễn Thiệu Quý (37 tuổi, ngụ ở huyện Đông Anh, Hà Nội). Quý là người trước đó bị truy nã quốc tế về hành vi giết người.

Trước đó, đêm 4.12, xác định Quý đang có mặt tại một quán karaoke trên đường Phạm Văn Đồng (huyện Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng cảnh sát lập tức triển khai phương án bao vây phòng hát, lúc đó có gần 30 người bên trong.

Mãi cho tới rạng sáng ngày 5.12, cảnh sát mới “tách” và khống chế được Quý, áp giải lên ôtô.

Ngay lập tức, nhóm bạn bè của Quý phóng xe máy, thuê hai taxi đuổi theo, ép xe của cảnh sát, nhảy lên nắp capô, ném gạch vào cửa kính... hòng giải thoát cho Quý.

Trước tình hình trên, các trinh sát Đội bắt truy nã phải bắn chỉ thiên cảnh cáo. Tuy nhiên, 2 người trong nhóm này vẫn quyết bám theo rất lâu. Khi bị cảnh sát truy đuổi, chúng chạy thoát, bỏ lại hiện trường một chiếc xe hiệu Attila.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thiệu Quý đã khai, sau khi gây ra vụ nổ súng ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vào năm 2007 khiến một người bị thương, y đã bỏ trốn vào Quảng Bình, theo đường bộ bỏ sang Lào, rồi từ đó sang Thái Lan. Tên này tiếp tục trốn sang Cộng hòa Séc.

Ngày 20.11.2010, tên này trở về nước, sau đó đã bị các trinh sát của Đội truy nã phát giác.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.