Giải cứu, hồi gia 40 lao động bị bán

06/12/2010 01:26 GMT+7

Sáng 5.12, đoàn công tác của H.Phù Cát (Bình Định) đã đưa 40 lao động bị “cò” lao động bán đứng tại H.Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) để hái cà phê về đến nhà an toàn.

Trong số đó, 34 lao động ở H.Phù Cát, 3 lao động ở H.Phù Mỹ và 3 lao động ở H.Hoài Nhơn. Trước đó, chiều 4.12, đoàn công tác của H.Phù Cát do ông Lương Văn Ngân - Phó chủ tịch UBND huyện dẫn đầu đã làm việc với UBND, Công an H.Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), đồng thời phối hợp với chính quyền các xã có lao động người Bình Định được “cò” đưa lên hái cà phê để tiến hành “giải cứu” và thuê xe đưa số lao động này về nhà.

N.P - Đ.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.