Đỉnh triều sông Sài Gòn có thể đạt mức 1,52m

04/12/2010 23:51 GMT+7

Dự báo mới nhất của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vào hôm qua 4.12, mực nước vùng hạ lưu sông, rạch tại TP.HCM sẽ lên nhanh trong 5 ngày tới và đỉnh triều cường sẽ tương đương mức báo động III. Lúc 2 giờ ngày 4.12, đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn (TP.HCM) đã lên 1,44m (trên báo động II 4 cm).

Dự báo đỉnh triều tại đây vào ngày 5.12 sẽ lên 1,46m (lúc 3 giờ); ngày 6.12 lên mức 1,47m (4 giờ) và 1,48m (17 giờ); ngày 7.12 sẽ ở mức 1,44m (5 giờ) và lên mức 1,52m (trên báo động III là 2m), xuất hiện lúc 18 giờ 30; ngày 8.12 ở mức 1,45m (6 giờ) và 1,48m (19 giờ).

Đáng chú ý nhất là trong những ngày đầu tuần tới, đỉnh triều lên vào giờ cao điểm sáng sớm và chiều tối, sẽ làm ngập nước trên nhiều tuyến đường, gây trở ngại cho các phương tiện giao thông. Tại TP.HCM, đỉnh triều cao 1,35m trở lên là đã gây ngập nhiều vùng trũng thấp.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.