Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 86 tỉ đồng, 974.000 USD

01/12/2010 08:10 GMT+7

(TNO) Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng hôm 30.11 cho biết công an vừa di lý Lý Hóc Lỷ (sinh năm 1952, quê huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng; tạm trú P.1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) và chuyển toàn bộ hồ sơ về Cơ quan điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Lỷ cách nay 14 năm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 86 tỉ đồng và 974.000 USD của nhiều công ty.

Theo hồ sơ vụ án, do kinh doanh thua lỗ và mất khả năng chi trả, năm 1995 Lý Hóc Lỷ (nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển kinh tế tỉnh Sóc Trăng - EIDC) bỏ trốn sang Campuchia, thay tên đổi họ, nhập quốc tịch nước này; sử dụng hộ chiếu Campuchia, nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Dinh Bà (huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) để tiếp tục kinh doanh dưới vỏ bọc là một thương gia Campuchia.

Lỷ thành lập Công ty xây dựng thương mại Fine Chea Hùng Lợi và tiếp tục có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 28.9.2010, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Lý Hóc Lỷ tại TP Cao Lãnh.

Tin, ảnh: Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.