Sự kiện

13/11/2010 01:00 GMT+7

Trong buổi gặp gỡ nhân ngày 20.11 giữa đại diện các trường ĐH-CĐ-TCCN tại TP.HCM với đại diện báo chí chiều 12.11, do Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM và Đảng bộ khối các trường ĐH-CĐ-TCCN phối hợp tổ chức, ông Đào Văn Lừng, Vụ phó Vụ Báo chí xuất bản – Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định hiện nay những vấn đề về giáo dục chiếm một thời lượng lớn trên báo chí, chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc của xã hội đối với giáo dục.

Do đó, sự phối hợp giữa các trường ĐH-CĐ-TCCN với phóng viên báo đài là vô cùng cần thiết, nhằm cung cấp những thông tin chính xác và khách quan nhất cho bạn đọc.

Mỹ Quyên

Học bổng du học Brunei

Bộ GD-ĐT vừa có thông báo tuyển sinh đại học và sau đại học tại Brunei Darussalam. Theo đó, Chính phủ Brunei Darussalam cấp học bổng toàn phần cho ứng viên theo học tại 3 cơ sở đào tạo của Brunei Darussalam: Universiti Brunei Darussalam (UBD), Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) và Institut Teknologi Brunei (ITB). Nộp hồ sơ trước 11.12.

V.Thơ

Sử dụng thư viện Nga miễn phí

Sáng 12.11, Trung tâm Nga chính thức ra mắt tại trường ĐH Sư phạm TP.HCM với nhiệm vụ truyền bá ngôn ngữ và văn hóa Nga, đồng thời phát triển giao lưu văn hóa giữa 2 dân tộc. Thư viện với hơn 1.500 đầu sách tiếng Nga sẽ mở cửa phục vụ miễn phí vào các giờ hành chính. Đây là trung tâm Nga đầu tiên tại phía Nam, thứ 2 tại VN và thứ 64 trên thế giới.

Hà Ánh

Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo trường sư phạm

Ngày 12.11 tại Đà Nẵng, hội thảo về “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo trường sư phạm” đã thu hút 36 tham luận tập trung các vấn đề như phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm trong hệ thống đào tạo tín chỉ, ứng dụng công nghệ thông tin, các biện pháp nâng cao năng lực tự học...

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.