Phố Wall tăng điểm trở lại

11/11/2010 07:55 GMT+7

* Chứng khoán Á, u giảm sâu (TNO) Kết thúc phiên giao dịch 10.11 (vào rạng sáng nay, 11.11, giờ VN), các chỉ số chứng khoán Phố Wall (Mỹ) tăng điểm trở lại. >> Thị trường vàng tạm lắng >> Giá nhiều loại nông sản tăng mạnh >> Chủ trương đúng, triển khai chậm

Thông tin chính giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên này là việc Ngân hàng Trung ương Ireland cho biết, sẽ thuyết phục chính phủ mở lại thị trường trái phiếu vào năm 2011, như một biện pháp nhằm thu hẹp thâm hụt ngân sách và lấy lại niềm tin của giới đầu tư.

Nếu được như vậy thì đây sẽ là một dấu hiệu chứng tỏ khủng hoảng nợ châu u không bi quan như người ta nghĩ.

Cùng với đó, vào đầu phiên giao dịch, Phố Wall đã nhận được thông tin hỗ trợ từ thị trường lao động: số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên trong tuần trước (tính tới ngày 6.11) giảm 24.000 trường hợp, xuống còn 435.000 hồ sơ.

Trong phiên này, cổ phiếu ngân hàng - tài chính và cổ phiếu năng lượng tăng điểm khá tốt. S&P 500 Financial tăng 1,4%, tăng mạnh nhất trong 10 nhóm ngành đóng góp. Cổ phiếu Bank of America dẫn đầu tại Dow Jones với mức tăng 2,4%; cổ phiếu JPMorgan Chase tăng 1,8%; cổ phiếu Citigroup tăng 2,8%.

Giá dầu thô tăng gần tới mức 88 USD/thùng giúp nhóm cổ phiếu năng lượng tăng mạnh thứ hai sau cổ phiếu ngân hàng - tài chính. Cổ phiếu của Chevron tăng 1,9%.

Bộ Năng lượng Mỹ công bố dự trữ dầu thô tại nước này giảm 3,27 triệu thùng trong tuần trước (tính tới ngày 5.11), trái ngược hẳn dự đoán tăng 1,5 triệu thùng của nhiều chuyên gia (theo khảo sát của Bloomberg News).

Tổng kết phiên, S&P 500 tăng nhẹ 0,4% lên thành 1.218,71 điểm; Dow Jones tăng nhẹ 0,1%, chốt phiên ở mức 11.357,04 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,6% lên thành 2.578,78 điểm.

Trong hai ngày 11 và 12.11, Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 sẽ nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc). Các chuyên gia và các nhà đầu tư dự đoán những thông tin từ hội nghị sẽ có tác động đáng kể tới thị trường chứng khoán thế giới trong một vài phiên tới đây.

* Tại châu u, chứng khoán giảm khá mạnh do những thông tin liên quan tới khủng hoảng nợ vẫn chưa tan biến. Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 0,7% trong phiên 10.11.

Tổng kết trên các thị trường cấp quốc gia, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,99%, xuống còn 5.816,94 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 1,45%, chốt phiên ở mức 3.888,45 điểm; DAX của Đức cũng để mất 1% tổng số điểm, còn lại 6.719,84 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 1,68%; PSI General của Bồ Đào Nha giảm 0,35%; Athex Composite (Hy Lạp) giảm 2%.

Tại châu Á, thông tin Trung Quốc tiếp tục kiểm soát nhằm tránh các bong bóng tài sản khiến chứng khoán khu vực này xuống thấp hơn trong phiên 10.11 (kết thúc chiều cùng ngày, giờ VN). Chỉ số MSCI Asia Pacific giảm nhẹ 0,3%.

Chỉ số HSI của Hồng Kông để mất 209,99 điểm, tương đương giảm 0,85%, chốt phiên ở mức 24.005,61 điểm. S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,86%; Shanghai Composite (Trung Quốc) giảm 0,63%; Straits Times (Singapore) giảm 0,74%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản và KOSPI (Hàn Quốc) trở thành điểm sáng trên thị trường phiên này khi lần lượt tăng 1,4% và 1,05%, chốt phiên ở các mức 9.830,52 điểm và 1.967,85 điểm.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.