Tuổi 20 Ngôi sao tiếng hát truyền hình

07/11/2010 01:42 GMT+7

20 năm là con số kỷ lục với một cuộc thi âm nhạc như Tiếng hát truyền hình (sau này đổi tên thành Ngôi sao tiếng hát truyền hình - NSTHTH).

Dẫu có những vui, những buồn, những kết quả đôi khi chưa làm hài lòng đông đảo công chúng, nhưng phải thừa nhận rằng cho đến nay, NSTHTH vẫn thu hút đông đảo bạn trẻ (năm nay trên 1.300 thí sinh đăng ký dự thi).

Nhìn vào thành tích 12 thí sinh vào chung kết lần này, có những gương mặt cũ như: Huang Thuyên (huy chương vàng Tiếng hát sinh viên toàn quốc 2008, giải nhì Sao Mai tỉnh Đắk Lắk 2009), Thanh Thủy (giải nhì toàn quốc nhóm ca Mentos, giải 3 Giọng hát vàng sinh viên 2008, giải Phong cách Giọng hát hay Hà Nội); Tố Ny (huy chương vàng cuộc thi Tài năng nghệ thuật trẻ TP Đà Nẵng); H'Zina Bya từng đoạt giải tư NSTHTH 2008. Dẫu vậy, sự tiến bộ của họ trong đêm thi đầu tiên (qua phong cách tự tin, chuyên nghiệp) là tín hiệu đáng mừng.

Riêng những gương mặt mới, như Tấn Đạt (giải ba Tiếng hát học sinh phổ thông toàn quốc, giải nhất cuộc thi Gala Tuổi đời mênh mông); Phương Thảo (giải ba Tiếng hát trung học phổ thông); Hồng Biển (huy chương vàng Tài năng nghệ thuật năm, giải nhất Giọng ca vàng TP Đà Nẵng); Trung Kiên (giải nhất Giai điệu tuổi hồng 2009, giải nhất Tiếng ca học đường 2010); Xuân Sơn (giải ba tiếng hát Truyền hình Hải Phòng, huy chương Hoa phượng đỏ hạng nhất Liên hoan CLB ca múa nhạc TP Hải Phòng và trong Hội diễn ca múa nhạc Công - Nông - Binh TP Hải Phòng); Ngọc Mai (Người đẹp tài năng cuộc thi Người đẹp Hà Nội năm 2005); Bích Ngọc (giải nhì Tiếng hát tuổi hồng 2008) và Huy Đạt,  thì do giọng hát và phong cách của họ quá đều nhau nên vẫn chưa thể dự đoán được thí sinh nào sẽ lọt vào top 3.

Bỏ qua phần thi thố giữa các thí sinh, điều mà khán giả quan tâm là NSTHTH tuổi 20 có khác gì so với những năm trước? Ông Nguyễn Quý Hòa (Phó tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM - trưởng ban tổ chức cuộc thi) khẳng định: “Chắc chắn sẽ có những điểm khác. Thứ nhất, mỗi đêm thi sẽ có phần nhật ký THTH từ những ngày đầu đến nay, tái hiện những khoảnh khắc đẹp nhất của Tiếng hát truyền hình 20 năm; Thứ hai, thí sinh hát theo từng chủ đề của mỗi đêm thi; thứ ba, phần nhận xét của Hội động nghệ thuật không chỉ có thí sinh mà còn nhận xét cả về tác phẩm, thời điểm ra đời của bài hát…”.

Sẽ có đêm gala

Các đêm chung kết còn lại sẽ diễn ra vào các ngày: 10, 13, 17, 22, 28.11 tại Nhà hát Truyền hình TP.HCM. Chung kết xếp hạng và trao giải vào ngày 1.12 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Tất cả các đêm thi được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Để đánh dấu kỷ niệm 20 năm, chương trình sẽ có một đêm gala giao lưu giữa thí sinh tham gia cuộc thi năm 2010 cùng các ca sĩ đã nổi tiếng từ cuộc thi NSTHTH trong suốt những năm qua vào ngày 5.12 (tại Nhà hát Hòa Bình). Giải thưởng cuộc thi gồm: 1 giải nhất (40 triệu đồng), 1 giải nhì (30 triệu), 1 giải ba (22 triệu), 4 giải tư (12triệu/giải) cùng các giải khuyến khích và 8 giải phụ.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.