10% trẻ mắc bệnh tự kỷ là do di truyền

07/11/2010 00:34 GMT+7

Hôm qua 6.11, chuyên gia tâm lý, nhi khoa đến từ Mỹ tham dự hội thảo “Chăm sóc trẻ từ 0-5 tuổi”, do đơn vị Bạn của bé (một tổ chức phi lợi nhuận tại TP.HCM) cùng Hội Nhi khoa TP.HCM tổ chức.

Tại hội nghị, các chuyên gia là thành viên thuộc các trường đại học, Viện Hàn lâm nhi khoa tại Mỹ trình bày về cách chăm sóc trẻ bị bệnh tự kỷ, trẻ khuyết tật; kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy trẻ từ 0-5 tuổi… Theo bác sĩ Arleen Downing (thành viên Viện Hàn lâm nhi khoa, Mỹ), đến nay vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân gây tự kỷ ở trẻ, nhưng các nhà chuyên môn ghi nhận khoảng 10% trong số trẻ mắc bệnh có liên quan đến yếu tố di truyền (nếu gia đình có trẻ mắc bệnh này thì trẻ sinh sau đó có nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn).

Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng được ghi nhận như trẻ bị tổn thương não, thiếu oxy trong lúc sinh…

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.