Cứu sống bé sơ sinh nặng gần 700 gam

05/11/2010 08:55 GMT+7

Ngày 4-11, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết cách đây gần hai tháng, khoa tiếp nhận một trẻ sinh non ở tuần thứ 28, nặng chưa tới 700 gam, quê ở Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An. Mẹ bé bị nhiễm trùng huyết nặng, suy hô hấp nặng, đã sinh con sớm và tử vong ngay.

Ngay khi ra đời, em bé cũng bị nhiễm trùng huyết, suy hô hấp nặng và được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim. Theo PGS Dũng, đây là bé sơ sinh nhẹ cân nhất, nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay mà bệnh viện tiếp nhận điều trị và nuôi sống. Kết quả kiểm tra ngày 4-11 cho thấy các chức năng gan, thận, mắt, hệ thần kinh, phản xạ... của bé đều bình thường.

Theo các bác sĩ, bé gái sẽ tiếp tục được chăm sóc dinh dưỡng đặc biệt tại bệnh viện cho đến khi cân nặng đạt trên 2kg mới cho xuất viện.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.