1.500 - 3.000 tỉ đồng xóa “điểm đen” tại ngã ba Huế

05/11/2010 00:07 GMT+7

UBND TP Đà Nẵng phối hợp Bộ GTVT vừa tiến hành trao giải cho các phương án thiết kế tham gia cuộc thi kiến trúc xây dựng nút giao thông khác mức ngã ba Huế. Theo đó, đề án của Liên danh công ty tư vấn WSP (Phần Lan) và Văn Trường (VN) và đề án của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (VN) đoạt giải nhì đồng hạng (không có giải nhất).

Đề án của WSP và Văn Trường lấy ý tưởng Mắt sáng Đà Nẵng với gió, cát và trời, dự toán trên 3.000 tỉ đồng, thời gian thi công hơn 2 năm. Đề án của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT xây dựng một nút giao thông lập thể hoàn chỉnh, với kiến trúc cách điệu biểu tượng đặc trưng văn hóa Chăm, dự toán gần 1.500 tỉ đồng, thời gian thi công 2 năm.

Ngã ba Huế nằm ở cửa ngõ phía bắc Đà Nẵng, là một trong 103 nút giao thông phức tạp của đường bộ VN, với 15.000 lượt ô tô/ngày và hàng trăm ngàn lượt xe 2 bánh. Tại đây còn có đường sắt Bắc - Nam giao cắt quốc lộ với khoảng 40 lượt tàu qua lại/ngày.

P.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.