Xét xử vụ gây rối và chống người thi hành công vụ tại Cồn Dầu

28/10/2010 01:41 GMT+7

Hôm qua 27.10, TAND Q.Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trú tại P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ) và xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) về tội “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, ngày 1.5.2010, bà Đặng Thị Tân (SN 1918, trú tổ 21, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) qua đời. Lợi dụng việc này, Nguyễn Hữu Minh (1964), Nguyễn Hữu Liêm (1963), Phan Thị Nhẫn (1965), Nguyễn Thị Thế (1960), Đoàn Cảng (1965), Lê Thanh Lâm (1979) cùng trú P.Hòa Xuân và Trần Thanh Việt (1971) trú xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) cùng một số đối tượng quá khích, đã kích động, lôi kéo, vận động gia đình bà Tân đưa linh cữu của bà vào chôn tại nghĩa địa Cồn Dầu, dù nghĩa địa này đã được chính quyền địa phương nghiêm cấm an táng để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân. Đêm 3.5 và rạng sáng 4.5.2010, các đối tượng quá khích tụ tập trước khu vực nghĩa địa Cồn Dầu và mang chiếu ra trải giữa đường chiếm khu vực này, gây mất trật tự công cộng tại đây. Đến 4 giờ 30 ngày 4.5.2010, sau khi gia đình bà Tân tổ chức lễ di quan, thì những đối tượng nói trên đã chỉ đạo nhiều người khác đẩy xe chở quan tài tông thẳng vào lực lượng công an; nhiều người còn dùng cờ, đá, liễn, cây, gậy, chai, lọ, phân lợn, nước mắm trộn dầu, nước sôi... tấn công lực lượng công an làm 13 chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng bị thương....

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Minh 12 tháng tù giam; Phan Thị Nhẫn 9 tháng tù giam; Nguyễn Hữu Liêm 12 tháng tù cho hưởng án treo; Đoàn Cảng, Nguyễn Thị Thế, Lê Thanh Lâm, Trần Thanh Việt cùng bị mức 9 tháng tù cho hưởng án treo.

VPMT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.