Sony "khai tử" Walkman dùng băng cassette

23/10/2010 20:05 GMT+7

(TNO) Nhà sản xuất Sony (Nhật Bản) vừa chính thức phát đi thông báo về việc ngừng sản xuất và bán ra máy nghe nhạc Walkman (sử dụng băng cassette), đã tồn tại trên thị trường suốt 30 năm qua.

Theo Crunchgear, lô hàng Sony Walkman (sử dụng băng cassette) cuối cùng, đã được đưa tới các nhà phân phối vào tháng 4 vừa qua.

Được biết, chiếc máy Walkman (sử dụng băng cassette) đầu tiên, được sản xuất vào năm 1979 với tên gọi là TPS-L2. Vào thời điểm đó, đây chính là sản phẩm có âm thanh nổi (stereo) đầu tiên trên thế giới.

Những chiếc máy TPS-L2 đầu tiên được bán tại thị trường Nhật Bản vào ngày 01.7.1979, sau đó nó được xuất khẩu sang Mỹ, châu u và các thị trường khác.

Theo Sony, nếu tính đến hết tháng 3.2010 toàn thế giới đã tiêu thụ được khoảng 400 triệu chiếc Walkman các loại, trong đó máy Walkman TPS-L2 chiếm hơn 200 triệu chiếc.

Vào tháng 4 năm nay Sony cũng đã chính thức đưa ra thông báo khai tử các loại đĩa mềm mà hãng này sản xuất.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.