Cầu siêu các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên biển

17/10/2010 00:29 GMT+7

* 1.500 tỉ đồng xây dựng Công viên nghĩa trang đường Hồ Chí Minh trên biển Nhân kỷ niệm 49 năm ngày thành lập đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961), hôm qua UBND tỉnh Bến Tre và Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre tổ chức lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh trên biển tại Cồn Bửng, xã Thạnh Hải (Thạnh Phú).

Đến dự lễ có Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, đại diện Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 146 và Lữ đoàn 125 Hải quân… Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, xã Thạnh Phong là đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam. Đặc biệt từ năm 1963-1970, bến Thạnh Phong đã tiếp nhận 23 chuyến tàu không số chở trên 1.400 tấn vũ khí chi viện cho khắp chiến trường miền Nam. Đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân anh dũng hy sinh để bảo vệ căn cứ địa Thạnh Phong và những con tàu không số cập bến an toàn.

Hôm nay 17.10, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ khởi công dự án Công viên nghĩa trang đường Hồ Chí Minh trên biển với quy mô 635 ha tại ấp 8, xã Thạnh Hải. Tổng kinh phí cho dự án là 1.500 tỉ đồng, trong đó 30% ngân sách nhà nước, còn lại vận động xã hội hóa.                                                                                             

 P.L.H.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.