Xét xử phúc thẩm vụ án giết người yêu cũ man rợ

12/10/2010 15:46 GMT+7

(TNO) Ngày mai (13.10), TAND tối cao sẽ xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Đức Nghĩa sát hại người yêu cũ tại chung cư G4 Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) theo đơn kháng án của bị cáo. >> Nguyễn Đức Nghĩa lãnh án tử hình / Truy tố Nguyễn Đức Nghĩa ở khung hình phạt cao nhất / Bắt hung thủ giết người man rợ

Theo cáo trạng, ngày 4.5.2010, tại nhà G4, Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Nguyễn Đức Nghĩa dùng dao đâm chị Nguyễn Phương Linh, người yêu cũ của Nghĩa, làm nạn nhân chết tại chỗ, sau đó cắt rời thân thể nạn nhân và vứt ở nhiều nơi để phi tang.

Sau khi giết chị Linh, Nghĩa đã chiếm đoạt các tài sản của nạn nhân gồm một xe máy SCR, một máy tính xách tay và một điện thoại di động, tổng giá trị tài sản là 27.950.000 đồng.

Ngày 14.7, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa 6 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người; tổng hợp hình phạt là tử hình, đồng thời có trách nhiệm bồi thường 113 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Kết thúc phiên tòa, Nguyễn Đức Nghĩa khẳng định không kháng cáo đối với bản án.

Tuy nhiên, chiều 10.8, TAND Hà Nội cho biết, Nguyễn Đức Nghĩa đã gửi đơn kháng cáo lên TAND tối cao.

Ông Đồng Văn Ích, Chánh văn phòng TAND tối cao cho biết, cuối tháng 7.2010, TAND tối cao nhận đơn kháng cáo của Nghĩa, trong đó phủ nhận tình tiết tăng nặng “thực hiện tội phạm một cách man rợ” trong vụ án kể trên.

Thành Lương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.