Người dân phong tỏa Nhà máy xi măng Chinfon

12/10/2010 00:50 GMT+7

Hôm qua 11.10, gần trăm người dân sống gần Nhà máy xi măng Chinfon (thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) lại phong tỏa nhà máy xi măng này để đòi bồi thường và phản đối tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 1.10, do sự cố bị tụt thùng chứa, hơn 90 tấn xi măng và nguyên liệu xi măng đã bị sụt từ thùng chứa xuống đất, gây bụi mù mịt một khu vực bán kính khoảng 300m, ảnh hưởng tới khoảng 1.000 hộ dân, khiến họ phong tỏa nhà máy.

Chính quyền địa phương hứa sẽ yêu cầu nhà máy bồi thường, muộn nhất đến ngày 10.10 sẽ giải quyết. Sau ngày 10.10, thấy yêu cầu chưa được đáp ứng thỏa đáng (khu Chiến Thắng bị ảnh hưởng nặng được hỗ trợ 600.000 đ/hộ, khu Thắng Lợi, Bạch Đằng xa hơn được hỗ trợ 400.000 đ/hộ), người dân đã tiếp tục phong tỏa nhà máy, yêu cầu phải có biện pháp căn cơ, di dời dân ra khỏi khu vực ô nhiễm, trước mắt đề nghị giám sát chặt dây chuyền sản xuất, xả thải của nhà máy xi măng đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.