Scan vé số trúng thật để lấy tiền

08/10/2010 01:40 GMT+7

Gần đây, trên địa bàn Cần Thơ xuất hiện các vụ lừa đảo vé số kiến thiết. Kẻ xấu dùng các tờ vé số trúng thưởng thật các giải trị giá 100 - 200 ngàn đồng rồi scan thành vé số giả lừa người bán số dạo.

Bà Nguyễn Thị Hai (55 tuổi), chuyên bán vé số dạo ở Cần Thơ, ấm ức cho biết vào chiều 25.9 bà đang đi bán vé số trên đường thì gặp hai thanh niên khoảng 35 - 36 tuổi dừng xe máy kêu bà đưa mượn sổ dò. Sau đó, hai người nói 4 tấm vé số của họ (số 727243 mở ngày 18.9, do Công ty XSKT Long An phát hành) mỗi tờ trúng thưởng 100.000 đồng. Bà H. xem 4 tờ vé số thấy không cạo sửa nên đồng ý lấy 400.000 đồng ra đổi, sau khi họ mua 5 tấm vé số. Đến khi bà đem 4 tờ vé số đến đại lý vé số kiến thiết Triều An (Q.Cái Răng) đổi thì  mới biết đó là vé giả.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Loan đi bán vé số dạo ở chợ Cái Răng, Cần Thơ cũng được 2 thanh niên xin đổi 2 tờ vé số trúng thưởng 200.000 đồng. Khi mang đi đổi, đại lý trả lời là vé số giả và lấy mộc vuông đóng lên dòng chữ "vé giả". Tương tự, ông Trần Văn Sinh đi bán dạo ở đại lộ Hòa Bình cũng gặp hai thanh niên mua 6 tờ vé số và xin đổi 3 tờ vé giả trúng an ủi...

Mới đây, vào chiều 2.10, ông Trần Văn Hậu đi bán số dạo ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng được 2 thanh niên đi xe máy mua 8 tờ vé số và xin đổi 4 tờ trúng an ủi. Ông đã nghe các bạn già bán vé số kháo nhau chuyện nhóm thanh niên đi lừa đảo số giả nên giả đò hỏi sao mấy tờ vé số này giống số giả quá? Nghe vậy, hai thanh niên bèn chửi thề "tụi cháu bị bọn ác lừa", rồi lấy lại 4 tờ vé số, lên xe chạy mất...

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 7.10, bà Vân, đại lý vé số Triều Phát (Q.Cái Răng), cho biết chuyện lừa đảo vé số trúng thật nhưng giấy giả chỉ xảy ra gần đây. Có khi một tuần đại lý phát hiện đến 50 tờ vé số giả do người bán số dạo đem tới đổi. Theo bà Vân, những người bị lừa phần đông là người già, người mới vào nghề bán vé số. Những tờ vé số giả này đại lý phải dùng mộc treo "vé giả" đóng lên để đề phòng vé trả lại bị bọn xấu đem lừa người khác. "Không biết họ in ấn bằng cách nào mà những tờ vé giả màu mè khá giống với vé thật nên người già mắt kém rất khó phát hiện", bà Vân nói. 

Cùng ngày, ông Phạm Hoàng Hải, Trưởng phòng Tin học - kỹ thuật - pháp chế, Công ty XSKT Cần Thơ, giải thích: vé giả đó được kẻ xấu làm bằng cách cho tờ vé thật vào máy scan, sau đó in phun màu, nếu nhìn qua sẽ khó phát hiện vé số giả. Ông Hải cho biết vào năm 2007 ở Cần Thơ đã từng xuất hiện nạn scan vé số giả. Đối tượng này rất bạo gan, dám scan cả ngàn tờ vé giả, sau đó đến trả lại cho công ty theo kiểu vé số ế. Công ty đã phát hiện, báo cho công an xử lý.

Ông Hải cũng cho biết gần đây tờ vé số của Công ty XSKT Cần Thơ đã được in số phản quang nên kẻ xấu muốn scan lại cũng rất khó; còn tờ vé An Giang thì dùng kỹ thuật in số "10.000 đồng" màu xám bạc, nếu scan sẽ cho ra màu tối thui, nhìn là biết số giả ngay... "Hiện nay, kẻ xấu cạo sửa, in các tờ vé giả khá tinh vi nên các công ty XSKT phải thay đổi kiểu mẫu, kiểu in riêng nhằm giúp người bán số dạo đỡ bị thiệt hại", ông Hải nói.    

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.